Bắt giữ trùm buôn lậu sau hơn 14 năm trốn truy nã

(PLVN) - Sáng 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã bàn giao Nguyễn Quốc Việt (SN 1965, ngụ xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cho Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục thi hành án. Việt vừa bị bắt giữ sau hơn 14 năm trốn lệnh truy nã và đã bị kết án vắng mặt 9 năm tù về tội buôn lậu.
Đối tượng Nguyễn Quốc Việt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang
Đối tượng Nguyễn Quốc Việt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang

Tại Cơ quan Công an, Việt khai nhận, trong khoảng thời gian hơn 14 năm trốn lệnh truy nã, Việt trốn qua Campuchia ẩn náo và cũng thường xuyên về quê “hành nghề” buôn lậu ở khu vực biên giới Tây Nam để kiếm sống. Đến sáng ngày 20/6, Việt bị Công an Kiên Giang bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang ở khu vực chùa Bồng Lai, thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

Việt thừa nhận vào năm 2004, bản thân có tham gia buôn lậu tivi cũ từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Cũng trong thời gian này (vào ngày 25/9/2004), Việt gây ra vụ cướp tài sản bị Công an huyện Châu Phú (An Giang) bắt tạm giam. Sau đó Việt bị Cơ quan Cảnh sát điêu tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố về hành vi buôn lậu và chờ ngày di lý về Kiên Giang để tiếp tục điều tra. Trong thời gian bị tạm giam ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, do bị bệnh, nên y được cho tại ngoại để điều trị nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Đến giữa năm 2005, Việt bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phát lệnh truy nã và sau đó đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa vụ án ra xét xử vắng mặt với bị kết án 9 năm tù về tội buôn lậu.

Đọc thêm