Bắt khẩn cấp "yêu râu xanh" sát hại dã man bé gái 12 tuổi

(PLO) - Thấy em Q. đang nhặt rau má bên đường, Bình đến đòi quan hệ tình dục và bị phản đối nên dùng đá đập vào đầu em Q. nhiều lần khiến em gục xuống tại chỗ.
Chiều 17/2, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vào tối 16/2, đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Văn Bình (SN 1999), trú tại thôn 1 Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) – hung thủ giết hại em N.T.Q (SN 2002, trú cùng thôn).
Trước đó, cách hiện trường vụ việc không xa, lực lượng trinh sát công an đã tìm thấy chiếc áo có dính vết máu của hung thủ và tiến hành truy xét, phát hiện ra chính Bình là hung thủ.
Theo Bình khai nhận tại cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Quảng Bình, chiều tối 9/2, khi đi qua khu vực di tích lịch sử Sân bay Khe Gát (đường Hồ Chí Minh, qua địa phận thôn 1 Khe Gát), thấy em Q. đang nhặt rau má bên đường nên Bình đòi quan hệ tình dục. Vì em Q. phản đối nên Bình đã dùng đá đánh nhiều lần vào đầu Q., khiến em gục xuống, tử vong tại chỗ. Biết nạn nhân đã tử vong, Bình đưa xe đạp của Q. giấu xuống một mương nước bên đường rồi về nhà.
Mẹ của Q. không thấy em về nhà vào tối cùng ngày nên cùng bà con lối xóm đi tìm và phát hiện ra việc đau lòng trên.
Được biết, gia đình Q. chỉ có hai mẹ con. Q. rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, là một học sinh giỏi suốt 6 năm liền và cũng là lớp trưởng gương mẫu. Còn Bình, ở địa phương từng có tiền án về trộm cắp tài sản và bỏ học từ năm lớp 9.

Đọc thêm