Bắt 'Năm người dơi' chuyên trèo tum trộm vàng ở Thanh Hóa

Năm thường đi xe khách vào Thanh Hóa, sau đó đi xe ôm "thám thính" các tiệm vàng. Đến tối thì trèo lên các tum của các tiệm vàng, đột nhập vào nhà và trộm cắp vàng. Toàn bộ số vàng trộm cắp được Năm đều đưa sang Trung Quốc bán được tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Mới đây, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh: Lai Châu, Bắc Ninh đấu tranh với đối tượng Nguyễn Văn Năm (tức "Năm người dơi", sinh năm 1987 ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh là đối tượng chuyên đột nhập vào các tiệm vàng để trộm cắp tài sản...

Bước đầu Nguyễn Văn Năm khai nhận, từ năm 2014 đến khi bị bắt giữ, đã gây ra 4 vụ trộm cắp tại các tiệm vàng trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa và các huyện Nông Cống, Yên Định của tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng này thường đi xe khách vào Thanh Hóa, sau đó đi xe ôm "thám thính" các tiệm vàng, đến tối thì trèo lên các tum, đột nhập vào trộm cắp vàng. Toàn bộ số vàng trộm cắp được Năm đều đưa sang Trung Quốc bán được tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Năm đang bị giam giữ phục vụ điều tra.