Bắt nam thanh niên rạch đùi loạt nữ sinh miền Tây

Nam thanh niên 20 tuổi ở An Giang sang Đồng Tháp gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ trên đường vắng để "giải tỏa nỗi buồn".
Hồ Huỳnh Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh:Công an cung cấp.
Hồ Huỳnh Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh:Công an cung cấp.

Ngày 18/10, Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) bắt giữ Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ, nữ sinh.

Khoảng hai tuần qua, gần 10 người đến cảnh sát ở huyện Lấp Vò trình báo bị thanh niên lạ mặt ép xe máy, dùng vật sắc bén rạch đùi rồi rồ ga chạy thoát. Trong số các nạn nhân có nhiều nữ sinh. Vụ việc gây bất an cho người dân địa phương.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn Anh thừa nhận hành vi của mình. Thanh niên này cho biết do buồn gia đình nên chạy xe từ An Giang qua tỉnh lân cận Đồng Tháp dùng dao lam rạch đùi phụ nữ để "giải tỏa tâm lý". 

Cảnh sát đang tiếp tục lãm rõ động cơ của thanh niên này.

Đọc thêm