Bất ngờ danh tính nghi phạm nổ súng cướp taxi ở Tuyên Quang

(PLVN) - Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định nghi phạm vụ nổ súng cướp taxi là Hà Phúc Đạt (SN 1992, xã Xuân Quang, Tuyên Hóa, Tuyên Quang).
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường chiếc xe ô tô bị bỏ lại.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường chiếc xe ô tô bị bỏ lại.

Ông Hoàng Văn Duy, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang (huyện Chiêm Hóa) cho biết, tại địa phương nghi phạm là người bình thường, không có biểu hiện ăn chơi đua đòi. Đạt chưa có tiền án tiền sự. Việc Đạt là nghi phạm trong vụ nổ súng cướp taxi khiến nhiều người bất ngờ.

Đạt lập gia đình cuối năm 2018. Bố nghi phạm làm nghề nông, mẹ là y sĩ tại trạm Y tế xã. Nghi phạm hành nghề lái xe taxi được vài năm nay.

Trao đổi với PLXH, ông Hà Kim Quốc Sỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) cho hay, hiện tại sức khoẻ của nạn nhân Nguyễn Lý Hoàng (SN 1990, trú tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá) đã qua cơn nguy hiểm.

“Anh Hoàng đã có thể tỉnh táo, nói chuyện. Tuy nhiên, hiện tại, nạn nhân vẫn đang được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện”, ông Sỹ thông tin.

Theo ông Sỹ, anh Nguyễn Lý Hoàng chưa lập gia đình và hiện sinh sống với bố mẹ trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. Nam nạn nhân làm nghề lái xe taxi được hơn một năm nay.

Trước đó, khoảng 4h ngày 19/3 tại quốc lộ 3B, đoạn qua xã Yên Lập anh Hoàng lái taxi chở Hà Phúc Đạt đi từ Bắc Kạn về Tuyên Quang.

Giữa đường, Đạt yêu cầu tài xế dừng xe rồi rút súng bắn 2 phát trúng đầu anh Hoàng. Nạn nhân đạp cửa bỏ chạy trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi gây án, Đạt lái xe bỏ đi còn nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Chiêm Hoá cấp cứu trong tình trạng bị bắn, viên đạn vẫn găm trên đầu. Hiện anh Hoàng đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan công an đang tiến hành truy bắt nghi phạm Hà Phúc Đạt.

Đọc thêm