Bắt người Lào cùng gần 300 kg ma túy dạng đá

(PLVN) - Đối tượng người Lào cùng xe du lịch chở theo gần 300kg ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng chức năng triệt xóa, bắt giữ ngay trên Quốc lộ 8A đoạn qua địa phận huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). 
Người Lào cùng tang vật gần 300kg ma túy tổng hợp bị bắt giữ.
Người Lào cùng tang vật gần 300kg ma túy tổng hợp bị bắt giữ.

Ngày 17/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04- Bộ Công an) phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Trước đó, vào lúc 1h15 ngày 17/2, tại khu vực cầu Tàu 2, km số 79 Quốc lộ 8A (thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)  Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng và Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vangchueyang Briachear (SN 1994, trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay - Lào) đi trên xe du lịch biển số Lào có hành vi vận chuyển số lượng ma túy cực lớn.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilon, đựng 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Bắt người Lào cùng gần 300 kg ma túy dạng đá  ảnh 1
Tang vật thu giữ được trong vụ án

Vangchueyang Briachear khai nhận ngày 16/2, đã nhận đi giám sát và vận chuyển số ma túy trên từ một người đàn ông quốc tịch Lào tại huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào). Vangchueyang Briachear đã cùng một người đàn ông đi xe du lịch 9 chỗ ngồi mang BKS Lào UN - 2645 nhập cảnh vào Việt Nam, rồi thuê nhà nghỉ tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Đến 1h ngày 17/2 thì nhận được tin số ma túy trên đã được đưa sang Việt Nam để sẵn cạnh lề đường Quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Nhận được tin báo, đối tượng đến địa điểm trên nhận hàng, trong quá trình vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Quá trình theo dõi và bắt giữ, do địa hình địa thế hiểm trở, thời điểm đêm tối sương mù dày đặc khó khăn trong quá trình quan sát nên một đối tượng đã bỏ chạy vào rừng tẩu thoát. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, một vụ vây bắt 3 đối tượng trong chuyên án ma túy với gần 10kg ma túy vừa được Công an Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng triệt xóa vào chiều 15/2 và sáng ngày 16/2 vừa qua. 

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1987, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Anh Tuấn đã ôm theo súng và lựu đạn tháo chốt cố thủ trong xe ô tô hơn 4 giờ đồng hồ bị vây ráp, trước sự vận động thuyết phục của cảnh sát các đối tượng mới hạ vũ khí đầu hàng. 

Còn với Nguyễn Hữu Phước khi bỏ chạy đã để xe lại cánh rừng lẩn trốn, tuy nhiên sau nhiều giờ bị vây ráp suốt đêm, biết không thể trốn thoát đã ra đầu thú. Hiện Cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan, thu giữ thêm nhiều tang vật khác. 

Đọc thêm