Bắt quả tang cảnh 'ăn bánh trả tiền' giữa làng, khởi tố 'tú bà'

(PLO) - Mỗi lần khách mua dâm tối thiểu là 200.000 đồng, gái bán dâm chỉ được hưởng hưởng 50%, số tiền còn lại Nguyễn Thị Hoa (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) thu lợi.
"Tú bà" Nguyễn Thị Hoa tại CQĐT (ảnh: CAHK)
"Tú bà" Nguyễn Thị Hoa tại CQĐT (ảnh: CAHK)

Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1963, trú tại xóm 8, xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh) về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, vào lúc ngày 31/8, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ập vào bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm trong phòng phía sau nhà ở của đối tượng Nguyễn Thị Hoa.

Theo đó, Nguyễn Thị Hoa và gái bán dâm thỏa thuận với nhau khi có khách đến mua dâm thì Nguyễn Thị Hoa đứng ra tiếp đón, thỏa thuận giá cả, sau đó dẫn đến gặp gái bán dâm ngay phòng phía sau nhà ở.

Mức thu tiền mỗi lần khách mua dâm tối thiểu là 200.000 đồng. Sau khi khách mua dâm xong, đối tượng bán dâm hưởng 50%, Hoa hưởng số tiền còn lại.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm