Bé gái 4 tuổi bị mẹ sát hại ở Bạc Liêu

(PLVN) - Đang ngồi hóng mát, Ngọc bế con gái 4 tuổi vào nhà vệ sinh rồi dùng búa sát hại cháu bé.
Hình minh họa
Hình minh họa

Ngày 13/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra, làm rõ vụ án mẹ sát hại con gái 4 tuổi.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 12/3, chị Nguyễn Kim Ngọc (SN 1981, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) ra phía trước nhà ngồi hóng mát cùng hai con.

Sau đó, người mẹ bế con gái nhỏ là cháu N.T.K. (SN 2015) vào nhà vệ sinh, chốt cửa rồi dùng búa chém vào người bé nhiều nhát. 

Nghe tiếng động, con trai Ngọc chạy vào giật cây búa đồng thời hô hoán để mọi người đưa cháu K. đi bệnh viện cấp cứu. 

Tuy nhiên, khi mọi người đến thì cháu K. đã tử vong. 

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an huyện Đông Hải phong tỏa hiện trường, đồng thời tạm giữ nghi phạm Ngọc để phục vụ công tác điều tra. 

Một lãnh đạo huyện Đông Hải cho biết chị Ngọc có biểu hiện bệnh tâm thần. Trước Tết, chị Ngọc từng đi điều trị ở bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa (Đồng Nai). Sau khi sức khỏe ổn định, chị Ngọc được cho về nhà, đang uống thuốc điều trị.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm