Cầm theo 100 triệu đồng đi công tác, nam kế toán bị sát hại

(PLO) - Nam kế toán bưu điện huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) đi công tác bằng xe máy bị hai thanh niên chặn xe đuổi đánh. Khi rơi xuống vách đá, nam thanh niên tiếp tục bị đánh đến bất tỉnh.
Đối tượng Lý Cá Lòng (đội mũ bảo hiểm) thực nghiệm hiện trường tại nơi gây án (Ảnh: VOV.VN).
Đối tượng Lý Cá Lòng (đội mũ bảo hiểm) thực nghiệm hiện trường tại nơi gây án (Ảnh: VOV.VN).

Sáng nay, 19/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản vừa xảy ra tại xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (Lai Châu) là Lý Cá Lòng (SN 1984) và Mạ Mạ Xá (1994) cùng trú tại bản Lè Ma, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè , tỉnh Lai Châu.

Theo thông tin trên Gia đình và Xã hội: Ngày 6/11, anh Sinh đi công tác bằng xe máy và có cầm theo khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đi đến địa phận xã Tá Bạ, huyện Mường Tè thì mất liên lạc. Đến sáng 9/11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Sinh nằm dưới vực sâu 300m. Công an tỉnh Lai Châu đã vào cuộc điều tra.

Cơ quan Công an xác định 2 nghi phạm gây án là Lý Cá Lòng và Mạ Mạ Xá.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, hai nghi phạm khai rằng, khi anh Sinh trên đường đi công tác đến xã Tá Bạ, Lòng và Xá chặn xe máy của anh Sinh, sau đó dùng gậy gỗ đánh nạn nhân. Bị đánh bất ngờ, anh Sinh bỏ chạy.

Tuy nhiên, nạn nhân bị rơi xuống vách đá. Nghi phạm Lòng tiếp tục đuổi theo đánh nạn nhân bất tỉnh. Gây án xong, 2 đối tượng lấy tiền và vứt chiếc xe máy của nạn nhân xuống vực cách hiện trường khoảng 3 km.

Đọc thêm