Cặp vợ chồng mua hơn 20 kg cây thuốc phiện làm... quà biếu

Cặp vợ chồng ở Lào Cai trong lúc đang vận chuyển hơn 20 kg cây thuốc phiện tươi để mang về quê làm quà thì bị phát hiện và bắt giữ.

Chiều 25/3, ông Bùi Thống Nhất, Trưởng Công an huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), cho biết đơn vị đang làm rõ vụ việc 1 cặp vợ chồng mua 21,5 kg cây thuốc phiện tươi về để làm quà biếu.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 16/3, tổ công tác tuần tra của Công an xã Tân Thượng (huyện Văn Bàn), đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 279, đoạn qua địa bàn xã Tân Thượng thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy, phía sau chở theo 1 người phụ nữ đang ôm một bao tải. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Cặp vợ chồng bị bắt tại trận khi đang vận chuyển hơn 20 kg cây thuốc phiện tươi - Ảnh: Facebook
Cặp vợ chồng bị bắt tại trận khi đang vận chuyển hơn 20 kg cây thuốc phiện tươi - Ảnh: Facebook

Qua kiểm tra nhanh tại hiện trường, tổ công tác phát hiện trong bao tải chứa nhiều cây cần sa tươi, tổng trọng lượng 21,5 kg. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao 2 người cùng tang vật cho Công an huyện Văn Bàn tiếp tục điều tra làm rõ.

Danh tính người đàn ông được xác định là Trần Xuân Thắng (44 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) và vợ là Vũ Thị Phấn (44 tuổi, quê gốc tại huyện Văn Bàn, Lào Cai).

Tại cơ quan công an, bước đầu cặp vợ chồng khai nhận mua số cấy thuốc phiện trên để mang về quê làm quà biếu. Sau khi chở bao tải cây thuốc phiện về nút giao IC16 quốc lộ 279, thuộc địa phận huyện Văn Bàn, ông Thắng sẽ bắt xe khách để chở số cây thuốc phiện này về tỉnh Thái Nguyên.

Công an huyện Văn Bàn đang thụ lý điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm