Chồng “đuổi cùng giết tận” vợ rồi trốn vào rẫy cà phê

(PLO) - Bị chồng đánh, bà H đã chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy sát của gã chồng vũ phu.
Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân
Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân

Ngày 26/11, UBND xã Đăk Ngọc (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) xác nhận, đã bắt ông Hoàng Xuân Cười (50 tuổi, trú làng Đăk Lợi, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà, Kon Tum) - nghi can giết vợ là bà Nguyễn Thị H. (50 tuổi).

Trước đó, khoảng 17h ngày 25/11, giữa vợ chồng bà H xảy ra mâu thuẫn. Ông Cười đã lao vào hành hung vợ. Mặc dù, bà H. bỏ chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu nhưng đã bị chồng đuổi theo truy sát.

Theo Tiền phong, người đàn ông này đã dùng gạch đập tấn công vào người và đầu bà Hà khiến nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện do vết thương quá nặng.  

Sau khi gây án, ông Cười đã bỏ chạy khỏi hiện trường, trốn lên rẫy cà phê và bị lực lượng công an bắt giữ ngay trong đêm.

Tổ quốc thông tin thêm, kết quả khám nghiệm tử thi, bà H. bị chấn thương nặng ở vùng đầu và vùng ngực, 2 xương sườn bị gãy dập.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm