Chồng tá hỏa phát hiện vợ chết trong tư thế bị trói chặt tay

(PLO) - Tại hiện trường, cơ quan công an phát nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, 2 tay bị trói về phía trước, không có dấu hiệu bị cướp tài sản, nhận định tử vong do bị ngạt.
Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong. (Ảnh: Nguyễn Thủy).
Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong. (Ảnh: Nguyễn Thủy).

Nạn nhân được xác định là bà Trương Thị Phụng (50 tuổi).

Trước đó, vào khoảng 9h ngày  31/7, ông Nguyễn Văn Dứt (chồng bà Phụng) đi bán vé số về đến chiếc ghe của gia đình đang neo đậu dưới chân cầu Cái Dầu,  xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, thì kinh hãi phát hiện vợ mình tử vong trong tư thế 2 tay bị trói.

Ngay sau đó, ông Dứt đã hô hoán mọi người gần đó đến ứng cứu và thông báo sự việc tới cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, nạn nhân tử vong do bị ngạt thở, nghi vấn do bị thủ phạm trùm áo.

Thường ngày vợ chồng ông Dứt sống ở ghe neo đậu trên sông, ông Dứt đi bán vé số, còn bà Phụng thì bán trái cây.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đọc thêm