Cô giáo tiểu học là người đưa ma túy vào phòng karaoke thác loạn tập thể

(PLO) - Lãnh đạo Viện KSND huyện Hương Khê cho biết: "Cô Hằng là người đã đưa vào phòng hát karaoke 10 viên ma túy tổng hợp. Sau đó các đối tượng còn đưa tiền cho một người đi mua thêm 5 viên để cùng sử dụng"
Cô giáo tiểu học là người đưa ma túy vào phòng karaoke thác loạn tập thể

Theo báo BVPL, chiều tối 25/12, lãnh đạo Viện KSND huyện Hương Khê thông tin bước đầu cho biết, cô giáo Trần Thị Thúy Hằng, SN 1982, giáo viên trường Tiểu học Hương Trà chính là người đã đưa ma túy tổng hợp vào phòng. 

Bước đầu, cô giáo Trần Thị Thúy Hằng đã khai nhận số ma túy tổng hợp đưa vào phòng tiệc được mua của một đối tượng ở TP Vinh (Nghệ An). 

"Đây không phải là đợt đầu cô giáo này mua ma túy. Hiện CQĐT đang tập trung làm rõ hành vi của cô giáo này" - Lãnh đạo Viện KSND huyện Hương Khê cho biết thêm.

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 21/12,  Công an huyện Hương Khê phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào quán karaoke Dubai (thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê), phát hiện tại phòng VIP 8 của quán có 13 người đang có biểu hiện “phê” ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói “cỏ Mỹ”, 3 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy dạng đá và nhiều tang vật khác phục vụ việc sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh công an xác định 13 người, gồm 7 nữ và 6 nam dương tính với ma túy.

Chiều tối ngày 25/12, tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)  đã có lệnh tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng, 10 đối tượng bị xử lý hành chính. 

Ba đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy gồm Biện Thị Lý (SN 1982), Phan Khắc Quỳnh (SN1990), cùng trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1987, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh).

Còn đối với 10 đối tượng còn lại bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có ông Tô Hữu Tài - Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Hương Khê; ông Phạm Đức Cường - Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và 2 viên chức ngành giáo dục là Trần Thúy Hằng - giáo viên Trường tiểu học Hương Trà (xã Hương Trà, huyện Hương Khê) và Nguyễn Thị Lệ Quyên - Kế toán Trường mầm non Phúc Trạch (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê).

Hạt kiểm huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đức Cường. Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cũng đã đình chỉ công tác đối với Nguyễn Thị Lệ Quyên, và Trần Thúy Hằng hai viên chức ngành giáo dục, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Hà Tĩnh II cũng có quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Tô Hữu Tài.

Đọc thêm