Cô hiệu trưởng mầm non "lấy nhầm" cướp trốn nã

(PLO) - Sau khi cùng đồng bọn sử dụng súng quân dụng khống chế cướp xe máy và tiền của một nạn nhân, Thắng nhanh chân trốn biệt. Sau 19 năm tìm kiếm, cảnh sát truy nã phát hiện Thắng đang làm bảo vệ cho một trường mầm non mà vợ làm hiệu trưởng tại Tây Nguyên. 
Cô hiệu trưởng mầm non "lấy nhầm" cướp trốn nã
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52 – Công an Nghệ An) vừa bắt, di lý thành công một đối tượng trốn nã 19 năm về tội cướp tài sản và tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. 
Đối tượng bị bắt là Nguyễn Tất Thắng (SN 1971, quê quán tại xã Thịnh Thành, Yên Thành, Nghệ An). Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h30 ngày 22/7/1996, Nguyễn Tất Thắng cùng đồng bọn (hai đối tượng khác) mang theo súng quân dụng K44 cùng với gậy gộc, đứng chặn tại đoạn đường thuộc địa bàn xã Tràng Sơn (Đô Lương, Nghệ An) chặn xe máy anh Phạm Kim Năm (nguyên là Cán bộ công an huyện Đô Lương chuyển công tác sang Tổng công ty xây dựng số 4). Nhóm đối tượng dùng súng khống chế anh Năm, hai đối tượng dùng gậy đánh anh Năm, cướp đi 1 triệu đồng và 1 chiếc xe máy Dream 2. 
Lúc bị bắt, Nguyễn Tất Thắng đã thay đổi hoàn toàn về bề ngoài
 Lúc bị bắt, Nguyễn Tất Thắng đã thay đổi hoàn toàn về bề ngoài
Sau khi gây án, hai đối tượng cùng gây án với Thắng bị lực lượng công an bắt giữ, còn Nguyễn Tất Thắng nhanh chân trốn khỏi địa phương. Năm 1996, Thắng bị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã. Đầu tháng 7/2015, xét thấy Nguyễn Tất Thắng là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có sử dụng vũ khí nóng trong lúc gây án, Phòng PC 52 Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án mang bí số 715C để truy bắt đối tượng về quy án. 
Nguyễn Tất Thắng tại CQĐT sau 19 năm lẩn trốn
 Nguyễn Tất Thắng tại CQĐT sau 19 năm lẩn trốn
Cơ quan chức năng nhận được thông tin Nguyễn Tất Thắng trú tại xã Nậm Ndir, huyện Krông Nô, Đắc Nông, đang làm bảo vệ tại một trường mầm non trên địa bàn do vợ là chị H.T.M làm hiệu trưởng. Hộ khẩu và CMND mang tên Nguyễn Văn Thắng (SN 1971, quê quán Đô Lương, Nghệ An). 
Sau khi xác định Nguyễn Văn Thắng chính xác là Nguyễn Tất Thắng trong lệnh truy nã, khoảng 9h ngày 8/7, Ban chuyên án phối hợp với công an huyện Krông Nô tiến hành bắt giữ Thắng khi đối tượng đang làm bảo vệ tại trường.
Thắng khai nhận, sau khi chạy trốn, Thắng vào Đắc Nông trốn tại địa bàn xa xôi hẻo lánh, khai tên tuổi, địa chỉ quê quán, tên anh chị em cha mẹ hoàn toàn khác để tránh sự truy lùng của cảnh sát. 
Đối tượng được bàn giao cho trại tạm giam công công an tỉnh để đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.  

Đọc thêm