Đà Nẵng: Mâu thuẫn gia đình, chồng cứa cổ vợ rồi tự tử

(PLO) - Chiều ngày 19/10, Trung tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn quận vừa xảy ra vụ việc chồng cắt cổ vợ rồi tự cắt cổ mình tự tử.
Ngồi nhà nơi xảy ra vụ việc
Ngồi nhà nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu xác định, nạn nhân là chị Vũ Thị Thủy (SN 1984, quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê). Sau khi cắt cổ chị Thủy, anh Phạm Văn Luận (SN 1985, quê Quảng Ngãi, chồng chị Thủy) cũng tự cắt cổ mình.

Vợ chồng anh Luận đến thuê nhà trọ ở phường Tam Thuận để ở và buôn bán hủ tiếu từ tháng 7/2015. Tối ngày 17/10, vợ chồng anh Luận xảy ra mâu thuẫn, cãi vã to tiếng với nhau. Sau đó anh Luận đã dùng dao cứa cổ vợ rồi tự tử theo.

Rạng sáng ngày 18/10, con của anh Luận, chị Thủy vào phòng và phát hiện cha mẹ nằm trong vũng máu nên hô báo người dân xung quanh đến ứng cứu.

2 nạn nhân ngay sau đó được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng. Hiện sức khỏe của cả 2 đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng.

Tuy nhiên, do nạn nhân còn rất yếu nên cơ quan điều tra vẫn chưa thể lấy lời khai nhiều. 

“Trước mắt mới chỉ ghi nhận thông tin người gây án. Đơn vị cũng đã bố trí nhiều cán bộ túc trực để đề phòng cả 2 có ý định tự tử”, Trung tá Vương nói./.

Đọc thêm