Đi nhờ xe của người lạ, thiếu nữ bị cưỡng hiếp

(PLO) - Thấy thiếu nữ đi bộ, Phúc lừa sẽ cho đi nhờ nhưng sau đó đưa đến đoạn đường vắng để cưỡng hiếp.   
Đối tượng Phúc tại cơ quan công an
Đối tượng Phúc tại cơ quan công an

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Hương Trà cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc (SN 1983), trú tại Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, TT Huế về hành vi Hiếp dâm

 Vào tối ngày 23/9, Phúc lái xe máy đi ngang gần chợ Dạ Lê (thị xã Hương Thuỷ) thì thấy chị M.K (SN 1996) đang đi bộ trên đường cùng với một thanh niên khác. Phúc đến hỏi và gợi ý cho hai người đi nhờ xe về Phú Bài.

Khi chị K lên xe thì Phúc lấy lý do chở ba vi phạm luật giao thông nên yêu cầu chở từng người về. Chị K lên xe, Phúc chở đi qua nhiều đoạn đường vắng sau đó dừng xe để đi vệ sinh. Lúc này chị K bắt đầu hoảng sợ tìm cách bỏ chạy thì bị Phúc chụp tóc, ôm lại và đưa dao kề cổ đe dọa nạn nhân.

Chị K bị Phúc kéo xuống gầm cầu dở trò đồi bại. Mặc nạn nhân vùng vẫy, van xin nhưng tên “yêu râu xanh” vẫn tiếp tục khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó Nguyễn Văn Phúc bình thản chở nạn nhân về Phú Bài rồi bỏ đi.

Thấy một cô gái áo quần xộc xệch vừa đi vừa khóc, một người dân thương cảm đã cho nạn nhân mượn giấy bút viết đơn trình báo Cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an Thị xã Hương Trà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh TT Huế tiến hành điều tra truy xét và bắt giữ đối tượng gây án Nguyễn Văn Phúc.

Được biết Phúc là đối tượng có “thâm niên” vào tù với 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. 

Đọc thêm