Đi xe máy khiêu khích, ném gạch vào mặt khiến thiếu úy cảnh sát nhập viện

Nhóm thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy khiêu khích, dùng gạch đá tấn công làm Thiếu úy Nguyễn Văn Dũng bị thương vùng mặt, giảm 28% sức khỏe,
Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đến thăm, động viên Thiếu úy Nguyễn Văn Dũng.
Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đến thăm, động viên Thiếu úy Nguyễn Văn Dũng.

Thông tin ban đầu từ Công an TP Hải Phòng, 22h30 ngày 11/7, tổ tuần tra số 2 thuộc Tiểu đoàn cảnh sát cơ động - Công an TP Hải Phòng đang tuần tra trên tỉnh lộ 359, đoạn qua địa bàn xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên thì bị một nhóm thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy khiêu khích, dùng gạch đá tấn công.

Thiếu úy Nguyễn Văn Dũng bị đối tượng ném trúng gạch vào vùng mặt. Tổ tuần tra đã đưa Thiếu úy Dũng vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu, sau đó chuyển tới Bệnh viện Việt - Tiệp.

Các đối tượng sau đó được xác định gồm: Nguyễn Văn Trí (sinh năm 2002); Đinh Quốc Đại, Đinh Hoàng Phong và Vũ Xuân Cường (đều sinh năm 2003); Đinh Khắc Nam (sinh năm 2001, cùng ở xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên) và Trần Văn Duy (sinh năm 2001, ở xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên) phóng xe bỏ chạy.

Tổ tuần tra tiếp tục truy đuổi, áp sát, đối tượng Nguyên Văn Trí tiếp tục dùng gạch tấn công xe mô tô do chiến sĩ Giang Sơn Tùng điều khiển làm hư hỏng gương xe.

Kết quả giám định, Thiếu úy Nguyễn Văn Dũng bị thương tích làm giảm 28% sức khỏe. 

Vụ việc đang được Công an huyện Thủy Nguyên điều tra làm rõ để xử lý.

Đọc thêm