Đối tượng dùng hung khí cướp tài sản ở Đà Nẵng khai gì?

(PLO) -  Khai thác ban đầu, Quỳnh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Quỳnh khai, do thiếu tiền chơi trò chơi điện tử và tiêu xài cá nhân nên đối tượng quyết định ra Đà Nẵng cướp tài sản.
Đối tượng dùng hung khí cướp tài sản ở Đà Nẵng khai gì?

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 13/1, tại cửa hàng Viettel (trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), lợi dụng lúc bảo vệ đi vệ sinh, một thanh niên đã dùng hung khí (nghi súng và mìn) để uy hiếp chị Nguyễn Thị H. (nhân viên của cửa hàng),  cướp số tiền hơn 40 triệu đồng.

Ngay sau khi cướp được tiền, đối tượng lên xe máy tẩu thoát. Vụ cướp chỉ xảy ra trong 27 giây.

Đối tượng được xác định là Ngô Hữu Quỳnh (SN 1990, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). 

Khai thác ban đầu, Quỳnh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Quỳnh khai, do thiếu tiền chơi trò chơi điện tử và tiêu xài cá nhân nên đối tượng quyết định ra Đà Nẵng cướp tài sản.

Quỳnh đã mua một súng nhựa đồ chơi 150.000 đồng; mìn giả làm bằng rễ cây và cát. Trước khi cướp cửa hàng, Quỳnh đã có 1 lần đi qua đường, nhìn vào bên trong để thám thính tình hình.

Lúc 12h23 phút ngày 131, Quỳnh mặc áo mưa, đeo khẩu trang cầm theo súng nhựa và mìn giả, điều khiển xe máy không biển kiểm soát đi đến cửa hàng Viettel. Thấy bên trong không có khách giao dịch nên Quỳnh đã tiến vào, kề súng vào nhân viên thu ngân cửa hàng này quát: “Bỏ hết tiền ra ngoài nếu không sẽ bắn”.

Hoảng sợ trước lời đe dọa, nhân viên thu ngân đã bỏ hết tiền lên bàn, Quỳnh cho tiền vào bao ni lông. Trước khi bỏ đi, Quỳnh vứt lại mìn giả là cát và rễ cây dọa nhân viên thu ngân sẽ kích nổ cùng chết nếu hô hoáng và gọi hỗ trợ.

Sau khi thực hiện vụ cướp, Quỳnh điều khiển xe máy đến khu đất trống ở đường Hoàng Thị Loan cởi bỏ áo mưa, giày, găng tay; lắp biển số xe máy vào và chạy xe máy đên Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng gửi, rồi lên xe buýt về Núi Thành, Quảng Nam. 

Hiện cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nghi can về hành vi “Cướp tài sản”; đồng thời tiến hành giám định hung khí gây án của đối tượng.

Đối tượng dùng hung khí cướp tài sản ở Đà Nẵng khai gì? ảnh 1
Sáng 15/1, đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 của Công an TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án 67C vì đã có thành tích điều tra làm rõ vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 13/1 trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Đọc thêm