Ghen tuông, nam thanh niên cướp mạng người đàn ông

(PLVN) - Cùng có tình cảm với một cô gái, Hoàng thủ sẵn hung khí tìm “tình địch” sát hại rồi bỏ trốn.
Nguyễn Tuấn Trung tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Tuấn Trung tại cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Trung  (SN 1986, trú ấp 2, xã Minh Long, huyện Chơn Thành) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là anh Nguyễn Trần Hoàng (38 tuổi, ngụ tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành).

Theo thông tin ban đầu, anh Hoàng và Trung cùng quan hệ tình cảm với cô gái tên Lan (28 tuổi, đã đổi tên, ở xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, Bình Phước).

Khoảng 17h ngày 5/5, anh Hoàng chạy xe máy chở một người bạn về phòng trọ tại tại thị trấn Chơn Thành. 

Vietnamnet thông tin, khi đến nơi Trung bất ngờ cầm hung khí chém nhiều nhát vào người anh Hoàng.

Anh Hoàng bỏ chạy được khoảng 50 mét thì gục xuống đất tử vong.

Gây án xong, Trung bỏ trốn khỏi hiện trường đến khoảng 17h thì bị công an bắt giữ. Nguyên nhân ban đầu vụ án được xác định do mâu thuẫn tình ái, Công lý đưa tin.

Đọc thêm