Giận mẹ, thanh niên 17 tuổi sát hại cha dượng

(PLVN) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, thanh niên 17 tuổi ở Cà Mau dùng dao đâm chết cha dượng sau khi có hơi men.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ Võ Văn Phong (SN 2002, tạm trú khóm 9, phường 6, TP Cà Mau) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một khu nhà trọ trên địa bàn khóm 9, phường 6, TP Cà Mau. Nạn nhân là ông Thái Văn B. (SN 1972, ngụ phường 6, TP Cà Mau) - là cha dượng, sống cùng nhà với đối tượng Phong.

Thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 29/5, Phong đi nhậu về thì phát sinh mâu thuẫn với mẹ ruột. Trong lúc bị mẹ đuổi đánh, Phong đã dùng dao đâm ông B. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Phong cũng bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Phong thừa nhận hành vi sát hại ông P. Ngoài ra, Phong cho biết, quá trình chung sống với ch dượng, Phong thường xuyên bị ông này la mắng, đánh đập… 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm