Huế: Phá nhanh vụ án cướp tài sản trong đêm

(PLO) - Được sự giúp đỡ của quần chúng, Công an huyện Phú Lộc đã nhanh chóng điều tra, phát hiện 2 đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm gây ra vụ cướp tài sản manh động và táo tợn. 

 

Hai đối tượng Tình và Sa bị bắt giữ
Hai đối tượng Tình và Sa bị bắt giữ

Vào khoảng 20h30 tối 24/2, anh Bùi Quốc D và chị Nguyễn Thị Tú A đều trú tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) ra khu vực bãi biển Lăng Cô để dạo chơi thì bị hai đối tượng dùng kiếm uy hiếp, cướp đi số tiền 1.260.000đ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.  

Nhận được tin báo của bị hại, Ban chỉ huy Công an huyện Phú Lộc đã nhanh chóng chỉ đạo Công an thị trấn Lăng Cô phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện có mặt tại hiện trường để điều tra, truy tìm đối tượng ngay trong đêm. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định 2 đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn gây ra vụ cướp tài sản nói trên.  

2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Sang (đều 18 tuổi, cùng trú ở tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

 Được biết, cả Tình và Sang đều đi làm ăn ở TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong dịp về ăn Tết Nguyên đán tại địa phương thì gây ra vụ cướp tài sản manh động này.

Hiện Cơ quan điều tra, Công an huyện Phú Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ Tình và Sang để củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra vụ án./.

Đọc thêm