Khá “bảnh” khóc khi nhắc đến người thân

(PLVN) - Tại cơ quan điều tra, Khá “bảnh” tỏ ra ăn năn và bật khóc khi nhắn nhủ đến mẹ.
Khá "bảnh" lấy tay lau nước mắt khi nhắc tới mẹ.
Khá "bảnh" lấy tay lau nước mắt khi nhắc tới mẹ.

Trưa 2/4, công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục tạm giữ Ngô Bá Khá (Khá "bảnh", SN 1993, ở thị xã Từ Sơn) để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh động viên, khuyên nhủ khai báo thành khẩn, anh ta cúi đầu nhận lỗi.

Được cán bộ điều tra động viên nhắc đến người thân, Khá “bảnh” lấy tay lau nước mắt nói: "Nhắn nhủ mẹ cháu ở nhà giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ cố gắng sớm trở về với mẹ", Khá Bảnh nói và tiếp tục nhắn các chị ở nhà "không cần lo cho em quá, sống tốt là được".

Tiếp đó, nam thanh niên gửi lời nhắn tới "anh em xã hội", khuyên các em "nên làm những việc xứng đáng, đừng làm việc gì sai".

Trước đó, tối ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn đã tổ chức truy bắt thành công Ngô Bá Khá và 3 người khác. Cuộc khám xét kéo dài hơn một giờ. Cảnh sát không phát hiện ma túy nhưng thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.

Thời điểm bắt giữ, Ngô Bá Khá phản ứng dương tính với chất ma túy. Khá khai bản thân có sử dụng chất cấm vài giờ trước đó.

Ngoài Khá "bảnh", 4 người khác cũng bị bắt là Nguyễn Văn Quang (SN 1987, trú tại Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, trú tại thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (SN 1985, trú tại huyện Tiên Du) và Trịnh Hữu Quý (SN 1992, trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh).

Đọc thêm