Khởi tố 10 đối tượng trong vụ trùm buôn gỗ Minh Sâm khét tiếng Bắc Ninh

(PLO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với thời hạn 4 tháng đối với 10 đối tượng bị bắt giữ trong ổ nhóm tội phạm "Cưỡng đoạt tài sản" có tổ chức tại Bắc Ninh.
Khởi tố 10 đối tượng trong vụ trùm buôn gỗ Minh Sâm khét tiếng Bắc Ninh
Theo hồ sơ vụ án, 10 đối tượng bao gồm: Nguyễn Ngọc Minh, 54 tuổi, trú tại Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn (còn gọi là Minh "sâm"); Nguyễn Thành Hưng, 61 tuổi, trú tại Phù Khê, Từ Sơn (còn gọi là Hưng "sóc"); Trần Thái Sơn, 23 tuổi, trú tại Đình Bảng, Từ Sơn, con rể của Nguyễn Ngọc Minh; Phạm Văn Đức, 23 tuổi, trú tại Gia Hội, Châu Khê; Võ Quang Khánh, 24 tuổi, trú tại Phù Lưu, Đông Ngàn; Quách Văn Lộc, 39 tuổi, trú tại Phù Khê; Nguyễn Thu Hằng, 22 tuổi, con gái Nguyễn Ngọc Minh, vợ của Sơn; Nguyễn Tiến Thắng, 54 tuổi, trú tại Đình Bảng; Nguyễn Huy Hoàng, 32 tuổi, tất cả cùng ở huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Tùng, 48 tuổi, trú tại Võ Cường, thành phố Bắc Ninh bị khởi tố về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 135, Bộ Luật hình sự. 
Riêng 2 đối tượng Nguyễn Thành Hưng và Quách Văn Lộc (con nuôi của Hưng) bị khởi tố thêm về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 230 Bộ Luật Hình sự. 
Như PLVN đã đưa tin, tối 13/8, Cục C47 đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức tại Bắc Ninh do Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Đại An và Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng cầm đầu. 
Tại hiện trường, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp 10 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản; thu giữ 1 quả lựu đạn, 6 khẩu súng quân dụng và súng bắn đạn hoa cải, 7 xe ô tô cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Trong số các đối tượng bị bắt tạm giam có cả con gái và con rể của Nguyễn Ngọc Minh. 
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thành Hưng và các đối tượng liên quan đã có hành vi “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, chủ hàng gỗ ra vào, hoạt động tại chợ gỗ Phù Khê. Các xe gỗ muốn vào được chợ đều phải nộp tiền phế cho mỗi đầu xe. 
Ngoài việc điều tra về hành vi trên, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra một loạt hành vi của các đối tượng như tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, buôn lậu, cố ý gây thương tích,...
Công ty TNHH Đại An được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2000. Công ty TNHH Đại An kinh doanh trong lĩnh vực: Đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp; Bất động sản và Xây dựng…
Ông Nguyễn Ngọc Minh được biết đến là một “trùm” buôn gỗ của Bắc Ninh, cũng đồng thời là một võ sư, mở cả một võ đường Đại An dạy võ cho nhân viên./.

Đọc thêm