Khởi tố vụ án hình sự vụ cháy 8 người chết ở xưởng sản xuất thùng rác nhựa

(PLVN) - Chiều 12/4, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự vụ cháy làm 8 người chết ở xưởng sản xuất thùng rác nhựa tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Khởi tố vụ án hình sự vụ cháy 8 người chết ở xưởng sản xuất thùng rác nhựa

Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong ở Trung Văn, đến 18 giờ chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" (theo Điều 313 Bộ Luật hình sự) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa, xảy ra rạng sáng 12/4, tại phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

 

Trước đó, khoảng 2h30’ sáng 12/4, tại xưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa ở ngõ 1 phố Đại Linh, thuộc phường Trung Văn xảy ra vụ hoản hoạn.

Thời điểm trên, theo người dân cho biết, có một số công nhân đang ngủ bên trong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khoanh vùng dập lửa, chống cháy lan và tìm kiếm người bị nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, rạng sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả. 

Mặc dù lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động đông đảo lực lượng, phương tiện chữa cháy nhưng phải 4 giờ sau, vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Đến 16h cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy.

Vụ cháy làm 8 người tử vong, thi thể nạn nhân cuối cùng được phát hiện bên dưới đống khung sắt và mái tôn đè sập ở phần phía sau, trong cùng của khu xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác.