Lão 61 tuổi làm trò đồi bại với bé gái gọi mình là ông ngoại

(PLO) - Thấy ông Mới gần gũi và rất thương yêu cháu L, cháu cũng quý mến, thường gọi ông Mới là ông ngoại nên chị P rất tin tưởng, nhờ trông con. Nào ngờ, người đàn ông này giở thú tính với cô bé...
Đối tượng Lâm Văn Mới. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh.
Đối tượng Lâm Văn Mới. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) mới tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lâm Văn Mới (61 tuổi, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành) về hành vi dâm ô trẻ em.

Thông tin ban đầu, ngày 3/10, gia đình chị P (mẹ của cháu L) đến Công an huyện Châu Thành trình báo về việc cháu L (9 tuổi) bị ông Mới xâm hại tình dục.

Tại cơ quan điều tra, ông Mới khai nhận, do thân thiết, ngày 1/10, chị P dẫn bé L. sang nhờ ông này trông hộ.

Trưa cùng ngày, thấy bé L đang ngủ, ông Mới nổi thú tính, giao cấu với bé L. Hôm sau, ông Mới thực hiện hành vi đồi bại lần nữa nhưng bị người dân ở gần đó phát hiện.

Gia đình nạn nhân biết tin đã trình báo Công an.

Mẹ cháu L cho biết, thấy ông Mới là người gần gũi và rất thương yêu cháu, hằng ngày cháu cũng quý mến, thường gọi ông Mới là ông ngoại nên chị P rất tin tưởng, nhờ trông con.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Châu Thành điều tra, xử lý.

Đọc thêm