Liên tiếp phá đường dây ma túy sử dụng vũ khí 'nóng' ở Nghệ An

(PLO) - Liên tiếp những ngày qua, trên địa bàn Nghệ An lực lượng chức năng đã triể phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy, mua bán ma túy thu giữ một lượng lớn heroin và vũ khí nóng.
Hai bánh heroin và 1000 viên ma túy tổng hợp mua từ Lào về bị bắt (ảnh Báo CANA)
Hai bánh heroin và 1000 viên ma túy tổng hợp mua từ Lào về bị bắt (ảnh Báo CANA)

Theo đó, chiều tối 27/6, Xồng Bá Dìa (SN 1983, trú bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 Công an Nghệ An) phối hợp với Đội CSGT 1.48 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Nghệ An) bắt giữ khi đang mang theo một lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam.

Quá trình bắt giữ, Xồng Bá Dìa mang dao ra chống đối hòng chạy trốn. Tuy nhiên, các chiến sĩ đã kịp khống chế, tước vũ khí bắt gọn Dìa. Tang vật thu giữ 2 bánh heroin, 1.000 viên hồng phiến, đối tượng khai nhận số ma túy trên mua của một người Lào về bán kiếm lời.

Đối tượng Xồng Bá Dìa (ảnh Báo CANA)
Đối tượng Xồng Bá Dìa (ảnh Báo CANA)

Ngày 26/6, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bắt quả tang hai cha con Châu Văn Cường (SN 1968) và Châu Văn Ngoạn (SN 1996, trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở Công an thu giữ 22,8g heroin; 12 thỏi thuốc nổ và 21 kíp nổ cùng hơn 5 triệu đồng.

Qua lời khai các đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Duy Hoàng (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) thu giữ 6g ma túy đá, ba khẩu súng tự chế, hai điện thoại di động và 5 triệu đồng. 

Tang vật thu giữ khi bắt giữ Lê Văn Đức và Lê Ngọc Đào (ảnh Báo CAND)
Tang vật thu giữ khi bắt giữ Lê Văn Đức và Lê Ngọc Đào (ảnh Báo CAND)

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 21/6, Công an huyện Thanh Chương đã bắt quả tang Lê Văn Đức (SN 1995, trú tại xã Đồng Văn, Thanh Chương) khi đang mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 6 gam ma túy đá giấu giữa lòng bàn chân trái và đế dép.

Tại cơ quan CSĐT, Đức khai mua số ma túy đá trên tại nhà Lê Ngọc Đào (SN 1986 trú cùng xã), lệnh bắt và khám xét nhà Đào được thực hiện lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 khẩu súng côn tự chế, 3 viên đạn và 1 thanh kiếm. 

Công an huyện Thanh Chương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đức và Lê Ngọc Đào về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đọc thêm