Một sinh viên Việt Nam bị khởi tố vì bán vé World Cup trái phép?

(PLO) - Một sinh viên Việt Nam tên là Ngh. X. Kh – học trường Hàng không Mátxcơva, đã bị cảnh sát bắt giữ và khởi tố vì bán vé World Cup trái phép, - một nguồn tin đáng tin cậy tiếp cận được người tham gia các thủ tục tố tụng trong vụ việc cho Tiền Phong biết.
Sinh viên này đã bị cảnh sát ghi hình làm bằng chứng và bắt giữ khi đang đứng bán vé trước sân vận động Luzniki, Mátxcơva, trước một trận đấu có đội Đan Mạch tham gia.
Khám người của Kh., cảnh sát thu được 67 vé. Cộng với 4 vé đã bán (bị cảnh sát ghi hình), Kh. có tổng cộng 71 vé.

Hiện Kh. đã bị khởi tố, bị phạt tổng cộng 7 triệu rúp, tương đương khoảng hơn 110.000 USD. Theo luật pháp Nga, một tháng sau, vụ án sẽ chuyển sang hình sự. Hiện Kh. được tại ngoại hầu tra.

Trong thời gian World Cup, một số người Việt Nam ở Nga làm dịch vụ kiếm tiền bằng cách mua hộ vé, đưa đón người sang xem, bán tờ tiền mệnh giá 100 rúp kỷ niệm World Cup mà Nga phát hành.

Việc buôn bán vé World Cup bị phía Nga nghiêm cấm với mức tiền phạt lên tới 60.000 rúp/vé. Một số người Việt mê bóng đá sang Nga đã phải mua vé "chợ đen" trận Nga – Tây Ban Nha với giá lên tới 2.500 – 3.000 USD; trận chung kết Pháp – Croatia lên tới 8.500 – 10.000 USD.

Đọc thêm