Nam thanh niên 18 tuổi tự tử vì không muốn mẹ đi lấy chồng

(PLO) - Buồn phiền chuyện gia đình, nam thanh niên treo cổ tự tử tại quán cà phê nơi mình làm việc.
Hiện trường xảy ra sự việc
Hiện trường xảy ra sự việc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, gần 18h ngày 20/11, chủ quán cà phê Mật Ngọt là bà Hứa Thị Mai (43 tuổi, ngụ đường Hùng Vương, phường 5, TP Cà Mau) khi đi công việc về đến quán thì không thấy nhân viên là anh L. H. T. (18 tuổi, ngụ xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình).

Khi đi lên tầng 2 để thay đồ, phát hiện T. treo cổ và tử vong, bà Mai hốt hoảng tri hô rồi trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, trên người T. không có gì bất thường, vùng cổ có vết hằn sâu dưới da.

T. làm thuê cho quán Mật Ngọt được khoảng 3 năm, sống ngay tại quán.

Thời gian gần đây, T. tâm sự với bà Mai là buồn vì nhà bị cháy và không chấp nhận mẹ "bước thêm bước nữa".

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định T. tử vong do tự tử.

Đọc thêm