Nam thanh niên giở trò đồi bại với chị họ hơn 23 tuổi

(PLVN) - Thấy chị họ đang nghỉ trưa một mình, H vào nằm cạnh dọa giết, sau đó thực hiện hành vi đồi bại với người phụ nữ hơn mình 23 tuổi.
Hình minh họa
Hình minh họa

Ngày 23/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Bình Giang đang lập hồ sơ, điều tra, xử lý vụ hiếp dâm xảy ra tại thôn Mòi (xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang).

Nạn nhân là chị V.T.D (SN 1970, trú tại thôn Mòi, xã Vĩnh Tuy). Nghi phạm là em con chú ruột nạn nhân là Vũ Thế H. (SN 1993, trú cùng thôn).

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 14/4, chị D đang ngủ trưa môt mình tại nhà riêng. Người em họ sang nhà chị D chơi, thấy vậy đã vào nằm bên cạnh.

Nữ chủ nhà phát hiện và đuổi ra thì bị H ôm, vật xuống phản, bóp cổ. H còn đe dọa "chị kêu em giết chị", sau đó H giở trò đồi bại với chị D.

Ông Vũ Văn Hệ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy xác nhận vụ việc và cho biết H là em con chú ruột của chị D.

H đang sống một mình, gia đình nhiều năm liền nằm trong diện hộ nghèo. Hơn nữa, H là người không bình thường về tâm sinh lý.

Về phía nạn nhân, chồng chị H đã mất, 2 con gái lấy chồng, con trai vừa đi bộ đội. 

Đọc thêm