Nghi phạm sát hại bé trai 33 ngày tuổi ở Thạch Thất là mẹ đẻ

(PLO) - Bước đầu, tại CQĐT, Phan Thị Tr. (SN 1998, xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) thừa nhận hành vi sát hại con đẻ của mình là cháu Vũ V. A (33 ngày tuổi).
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 ngày 12/6 nhiều người dân ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội nghe tin một bé trai sơ sinh 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước ở nhà.

Trên cầu thang, bên cạnh chậu nước có dòng chữ “Tao giết cháu mày Lăng”.

Nhận được tin báo, CATP Hà Nội đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Dòng chữ trên bậc thang
Dòng chữ trên bậc thang

Theo nhận xét từ người thân và chính quyền địa phương, từ khi về nhà bà Hoàng Thị Nguyệt (mẹ chồng chị Tr.) làm dâu, chị Tr. này là một người ngoan hiền. Cũng kể từ khi cưới nhau về đến nay, hai vợ chồng chị Tr. cũng không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì lớn.

Anh Hải và chị Tr. lấy nhau từ năm 2016, chị Tr. có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh
Anh Hải và chị Tr. lấy nhau từ năm 2016, chị Tr. có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh

Theo lời bà Nguyệt, anh Hải và chị Tr. lấy nhau từ năm 2016. Anh Hải làm thợ mộc còn chị Tr. thì làm nhân viên trong một công ty gần nhà. Tuy nhiên, chị này có phần hơi chậm nên việc nhà bà vẫn phải chỉ bảo một cách tường tận.

Chủ tịch xã Hữu Bằng cho biết, trước đây, Tr. có biểu hiện trầm cảm, bố đẻ của Tr. có tiền sử bệnh thần kinh.

Đọc thêm