Nhắc nhở việc dừng xe, bảo vệ chợ bị đâm tử vong

(PLVN) - Bị nhắc nhở việc dừng xe, người đàn ông đã dùng hung khí sát hại bảo vệ chợ và bỏ trốn.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Ngày 4/6, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết đang phối hợp với các đơn vị để điều tra, làm rõ vụ người đàn ông bị đâm chết giữa cổng chợ.

Trước đó, khoảng 6h ngày 3/6, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1981, ngụ thôn Đồng Thái, xã Công Chính, huyện Nông Cống) đi xe máy tới chợ Công Liêm. 

Nam thanh niên này không đưa xe máy vào chợ theo quy định mà dựng ở cổng chợ. Bảo vệ chợ là ông Đỗ Trung Chính (SN 1957, ngụ xã Công Liêm) đã ra nhắc nhở.

Giữa Mạnh và ông Chính xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Nam thanh niên sau đó chạy vào chợ lấy hung khí đâm vào ngực người bảo vệ khiến ông này tử vong. 

Sau khi gây án, Mạnh rời khỏi hiện trường rồi tới cơ quan công an tự thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm