Nhân viên ngân hàng đâm xe khiến 5 người thương vong

(PLO) - Tông 5 người trên xe máy ngã xuống đường nguy kịch, Hiếu không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe ô tô đi dấu rồi quay lại hiện trường nhặt mảnh vỡ hòng xóa dấu vết. 
Nguyễn Quang Hiếu gây tai nạn rồi đưa xe đi dấu và quay lại hiện trường nhặt mảnh vỡ.
Nguyễn Quang Hiếu gây tai nạn rồi đưa xe đi dấu và quay lại hiện trường nhặt mảnh vỡ.

Ngày 17/8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Quang Hiếu (SN 1989 trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương Nghệ An) về hành vi Vi phạm quy định điều khiển giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ công an huyện Nghi Lộc, vào khoảng 22h30 ngày 26/6 anh Hồ Đức Giang chở vợ và 3 con trên xe máy khi đi trên Quốc lộ 1 A đã bị ôtô của Hiếu tông từ phía sau, kéo lê chừng 100m. Dù gây tai nạn nhưng Hiếu không dừng lại cấp cứu cho các nạn nhân mà phóng bỏ chạy, sau đó dấu xe rồi quay lại hiện trường tìm nhặt các mảnh vỡ của xe vương vãi. Vụ tai nạn làm con trai 7 tuổi anh Giang tử vong tại bệnh viện, bốn người trên xe bị thương nặng. 

Nguyễn Quang Hiếu là cán bộ một ngân hàng trên địa bàn Nghệ An
Nguyễn Quang Hiếu là cán bộ một ngân hàng trên địa bàn Nghệ An

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện chiếc xe gây tai nạn đang sửa tại một ga ra trên địa bàn thành phố Vinh. Đối tượng Nguyễn Quang Hiếu bị triệu tập để làm việc, Hiếu nói mình thuê xe song đưa người khác sử dụng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hiếu đã thừa nhận là người gây ra vụ tai nạn nói trên.

Theo khai nhận, ngày 26/6, Nguyễn Quang Hiếu thuê xe ô tô từ TP.Vinh đi sinh nhật bạn ở  Quỳnh lưu. Sau tiệc nhậu thì chở theo một người bạn đi về TP.Vinh, sau khi gây tai nạn do quá hoảng sợ nên bỏ trốn. Được biết, Hiếu là  nhân viên một ngân hàng trên địa bàn Nghệ An. 

Đọc thêm