Nhóm rút súng khống chế bảo vệ trộm cáp sa lưới

(PLO) - Công an TP HCM vừa bắt giữ băng nhóm đã thực hiện vụ cướp 5 cuộn cáp điện trị giá 2,5 tỷ đồng tại dự án The Star Vilage thuộc ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè 1 tháng trước. 
Các đối tượng trộm cáp. Ảnh VOV
Các đối tượng trộm cáp. Ảnh VOV

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Hoàng Du (28 tuổi), Lê Út Hậu (25 tuổi, cùng quê tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Văn Hòa (34 tuổi, tạm trú huyện Nhà Bè); Trần Văn Ngọt (22 tuổi, ngụ quận 9), Đào Văn Dư (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Trương Văn Ca (ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Trước đó, rạng sáng 13/11, băng nhóm này thuê xe cẩu đến khu vực dự án nêu trên dùng hung khí đe dọa và khống chế, trói 2 nhân viên bảo vệ của công trình sau đó cẩu đi 5 cuộn dây cáp điện trị giá 2,5 tỷ đồng. Sau một tháng điều tra, Công an huyện Nhà Bè phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố đã xác minh, làm rõ tung tích của từng đối tượng và tiến hành bắt giữ.

Các đối tượng khai nhận, tối 12/11, Du chạy ô tô chở Hậu, Ngọt, Dư, Ca và Ân (chưa rõ lai lịch), Hòa chở Tâm (chưa rõ lai lịch) trên xe tải 2,5 tấn mượn được của người quen đến khu dự án Star Village. Du tiến đến gần rút súng khống chế 2 bảo vệ Trần Văn Yên (42 tuổi) và Từ Ngọc Xinh (41 tuổi) rồi cùng đồng bọn thuê xe cẩu bỏ 5 cuộn dây cáp điện lên xe tải chở ra khỏi dự án công trình. Số tang vật cướp được sau đó được băng nhóm này bán cho bãi phế liệu ở xã Lộc An, Long Thành, tỉnh Đồng Nai được 867 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. 

Đọc thêm