Nổ súng trong quán cà phê, hai thanh niên nhập viện

(PLO) - Trong lúc đang liên hoan với bạn bè, nam thanh niên bị hai người lạ mặt gọi ra nói chuyện và bất ngờ lãnh 3 phát đạn.
Ngày 24/12, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nổ súng trong đêm 23/12 tại quán cà phê – karaoke làm hai người bị thương nhập viện. 
Thông tin ban đầu, khoảng 19h45 tối 23/12, một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đang ăn uống tại quán cà phê karaoke Đức Lộc xóm 12, xã Nghi Đức, TP Vinh (Nghệ An) thì bất ngờ xuất hiện 2 nam thanh niên lạ mặt. 
Quán cà phê nơi xảy ra vụ nổ súng
 Quán cà phê nơi xảy ra vụ nổ súng
Một trong số những đối tượng này gọi anh Nguyễn Văn Thành (SN 1979, trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh) ra bên ngoài nói chuyện. Bất ngờ một người rút súng từ trong người ra bắn 3 phát liên tục vào người anh Thành làm anh Thành gục xuống tại chỗ.
Nghe tiếng súng, nhóm bạn anh Thành lao ra can ngăn, hai thanh niên lên xe bỏ chạy thì bị nhóm bạn anh Thành vây đánh. Đối tượng nổ súng được xác định là Trần Văn Minh (SN 1982, trú tại xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) bị nhóm bạn anh Thành đánh trọng thương, nằm bất tỉnh tại chỗ, đối tượng đi cùng Minh là Trần Văn Đức bị công an bắt giữ ngay sau đó.
Cả Thành và Minh được đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, lực lượng công an có mặt sau đó để điều tra nguyên nhân vụ việc. 
Cả hai thanh niên được đưa vào nhập viện sau khi xảy ra vụ nổ súng
 Cả hai thanh niên được đưa vào nhập viện sau khi xảy ra vụ nổ súng
Tại hiện trường cơ quan chức năng thu được một số đầu đạn. Anh Thành bị 3 vết thương do vết đạn bắn trong đó có 2 vết ở cánh tay trái, 1 vết ở vùng bụng. Vụ việc đang được Công an TP Vinh điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm