Nữ nhân viên tiếp thị bia đâm chết đồng nghiệp vì... không chịu uống bia?

(PLVN) - Không chịu uống bia, giữa Hậu và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn.
Chung cư Hoàng Anh Gia Lai nơi xảy ra án mạng
Chung cư Hoàng Anh Gia Lai nơi xảy ra án mạng

Sáng 21/2, Công an tỉnh Đắk Lắk có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với Trịnh Thị Thi Hậu (44 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, ngày 17/2, Hậu và Nguyễn Văn Hoàng Anh (SN 1993, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) cùng một số nhân viên tổ chức ăn nhậu.

Sau đó cả nhóm đi hát karaoke và xảy ra mâu thuẫn do Hoàng Anh không chịu uống bia. Được mọi người can ngăn, Hậu bỏ về nhà tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

Theo Người lao động, khoảng 23h15’ cùng ngày, Hậu đi về căn hộ và gọi điện thoại anh Hoàng Anh nói: "Tại sao em đối xử với chị như vậy"? thì anh Hoàng Anh trả lời: "Để em cùng Trâm (một người trong nhóm –PV) lên gặp chị giải thích". 

Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, chỉ có 1 mình anh Hoàng Anh lên gặp Hậu. Trong lúc nói chuyện, Hậu bực tức và lấy con dao nhọn để trên bàn đâm một nhát vào bụng Hoàng Anh.

Hậu sau đó gọi bảo vệ đưa nam nhân viên đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Liên quan đến vụ án, Zing đưa tin, trước thông tin nghi phạm giết nạn nhân rồi đưa xác đi phi tang, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác định không có chuyện đó. "Sau khi đâm đồng nghiệp bị thương, người phụ nữ đã gọi điện cho Ban quản lý chung cư đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hậu đã đến Công an TP Buôn Ma Thuột đầu thú", vị lãnh đạo nói.

Được biết, cả nạn nhân và nghi phạm đều làm cho một hãng bia trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Đọc thêm