Nửa đêm lẻn vào phòng đôi tình nhân móc túi quần trộm gần 20 triệu đồng

Thấy đôi tình nhân ngủ say, Xinh móc trộm gần 20 triệu đồng trong túi quần của hai người này, mang trả nợ 8 triệu đồng, còn lại giấu dưới chân cầu thang nhà trọ rồi về phòng mình nằm nghỉ... 
Đối tượng Nguyễn Văn Xinh.
Đối tượng Nguyễn Văn Xinh.

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Nguyễn Văn Xinh ( sinh năm 1989, cư trú ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) thuê dài ngày phòng 105 nhà trọ Như Minh 1 (thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Tại đây, Xinh làm quen với người quản lý nhà trọ và người này có nhờ Xinh dẫn khách lên phòng, vào sổ và trình sổ lưu trú mỗi khi có khách đến thuê.

Khoảng 1h30 ngày 23/1, Xinh đến quầy tiếp tân lấy chìa khóa, lén mở cửa phòng một đôi tình nhân, thấy hai người ngủ say, Xinh móc trộm gần 20 triệu đồng trong túi quần của hai người này.

Số tiền trộm được, Xinh trả nợ 8 triệu đồng, còn lại giấu dưới chân cầu thang rồi về phòng mình nằm nghỉ. 

Khoảng 2h30, cặp tình nhân tỉnh giấc thấy cửa phòng mở, phát hiện bị mất tiền nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Tối cùng ngày, biết không thể thoát tội, Xinh đến cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Xinh về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đọc thêm