Tạm giam phó trưởng công an xã nhận tiền 'con bạc'

(PLVN) - Ông Dũng bị “con bạc” tố cáo đã nhận 2 triệu đồng để bỏ qua vụ việc nhưng vẫn bị thu tiền trên người.

Sáng 18/4, ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận thông tin cơ quan điều tra của VKSND Tối cao đã bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Dũng (26 tuổi, nguyên Phó trưởng Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), để điều tra về hành về hành vi Nhận hối lộ.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 8/3/2018, ông Dũng cùng một số công an xã tuần tra và bắt quả tang một vụ đánh bạc tại nhà ông Huỳnh Văn Phố (ngụ thôn Ea Mdhar 3, xã Ea Nuôl).

Tại hiện trường, tổ tuần tra đã lập biên bản 5 người có hành vi đánh bài ăn tiền, trong đó có ông Lê Văn Khánh (33 tuổi, ngụ cùng thôn). Công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền 950.000 đồng và hơn 9 triệu đồng trên người các con bạc.

Bốn ngày sau, ông Khánh làm đơn tố cáo gửi công an tố cáo ông Dũng nhận 2 triệu đồng của mình để bỏ qua vụ việc nhưng vẫn bị thu tiền trên người.

Nhận được trình báo, Công an huyện Buôn Đôn vào cuộc điều tra, sau đó chuyển cho VKSND Tối cao thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Đọc thêm