Thôn nữ bị khống chế hiếp dâm trên đường giữa ban ngày

(PLVN) - Đi học ngoại ngữ qua đoạn đường vắng, thiếu nữ 21 tuổi bị một đối tượng lạ mặt dùng hung khí ép dừng lại và cưỡng hiếp.
Hình minh họa
Hình minh họa

Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Tuyết (đã thay tên, SN 1998, ngụ xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) về việc bị khống chế, hiếp dâm trên đường vắng.

Trong trình báo, khoảng 14h ngày 5/4, chị Tuyết điều khiển xe máy từ nhà đến xã Hưng Đông  (TP. Vinh) để học ngoại ngữ chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Đến đoạn đường vắng, chị Tuyết bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt đi xe máy từ phía sau lao lên ép phải dừng lại. Kẻ đồi bại dùng hung khí khống chế chị Tuyết để hiếp dâm. 

Sau khi thực hiện hành vi , đối tượng này đã đe dọa lấy số điện thoại của nạn nhân và dọa không được kể lại sự việc với ai.

Sau đó đối tượng còn liên lạc qua điện thoại yêu cầu chị Tuyết phải đến nhà nghỉ. Hoảng sợ, chị Tuyết đã đến Công an xã Nghi Vạn, để trình báo sự việc. 

Ngày 6/4, chị Tuyết đã được cơ quan công an đưa đi giám định.

Nghi phạm được xác định là Dương Quốc Chiến (SN 1984), trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc điều tra làm rõ.

Đọc thêm