Thông tin bất ngờ vụ 'ô tô cán bộ kiểm lâm nghi bị đặt mìn'

"Căn cứ kết quả xác minh xét thấy nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do trong lúc đi đưa đám tang có người đã bỏ vỏ pháo trên lên xe ôtô của ông Hữu, không có sự việc phạm tội xảy ra", Công an tỉnh Bình Phước khẳng định.
Lực lượng Công an và các đơn vị chức năng kiểm tra chiếc xe ôtô tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước.
Lực lượng Công an và các đơn vị chức năng kiểm tra chiếc xe ôtô tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước.

Công an tỉnh Bình Phước mới công bố thông tin liên quan đến việc một chiếc ôtô nghi bị đặt mìn khi đi dự đám tang tại huyện Đồng Phú. 

Theo cơ quan chức năng, khoảng 8h ngày 14/1, ông Nguyễn Văn Hữu (SN 1962, trú Khu phố 2, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài; Phó phòng pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước) điều khiển ôtô BKS 93A-01688 lưu thông trên đường ĐT741 theo hướng từ khu phố 2, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài đi nghĩa trang nhân dân thành phố Đồng Xoài tại ấp 4, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài để đưa đám tang người thân.

Sau khi đưa tang, ông Hữu lái ôtô lưu thông từ nghĩa trang ra đường ĐT741 rồi rẽ về hướng huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Khi đi đến khu vực đèn xanh - đỏ thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, ông Hữu điều khiển xe rẽ trái quay đầu về hướng thành phố Đồng Xoài thì phát hiện ngoài kính chắn gió phía trước bên phải xe ôtô có một vật lạ hình trụ tròn nghi là quả nổ nên trình báo cơ quan Công an.  

Công an huyện Đồng Phú phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Phú và lực lượng liên quan đã tiến hành phong tỏa hiện trường, xác định vật nghi quả nổ là vật hình trụ tròn có đường kính 3,8cm, cao 11,8cm là loại pháo bắn giấy thường được sử dụng trong đám cưới, đã qua sử dụng, bên trong không còn thuốc nổ.

Kiểm tra tại khu vực nghĩa trang (nơi ông Hữu đi dự đám tang), lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ pháo tương tự như vật phát hiện trên xe ô tô của ông Hữu.

Đọc thêm