Thuê xe sang làm biển giả rồi cầm cố lấy tiền đánh bạc

(PLO) - Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú tại xã Hồng Long, Nam Đàn) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo hồ sơ vụ án, vào những ngày cuối tháng 9/2017, Phòng PC45 nhận được đơn tố cáo của các một số doanh nghiệp cho thuê xe tự lái trên địa bàn Nghệ An về việc có một đối tượng thuê xe nhưng không hoàn trả đúng thời gian. Qua điều tra xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được đối tượng lừa đảo là Nguyễn Văn Hùng. Đầy đủ chứng cứ, đầu tháng 10/2017, Phòng PC45 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng để phục vụ điều tra. 

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, từ tháng 5/2017 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt gần chục vụ thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố. Nguyễn Văn Hùng là đối tượng đã có 1 tiền án về tội Đánh bạc, tại ngoại vẫn không từ bỏ được đam mê cờ bạc nhưng lại không có công ăn việc làm ổn định nên rất cần tiền để chơi bài bạc.

Thiếu tiền nên Hùng nhớ đến người đàn ông (chưa xác định danh tính) ở miền Nam có thể làm giả giấy tờ xe giả nên Hùng đã nghĩ tới việc thuê xe tự lái làm giả đăng ký xe đứng tên mình rồi đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Ngày 21/5/2017, Hùng đến doanh nghiệp Hery Sơn (trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh) thuê chiếc xe ôtô con nhãn hiệu KIA K3, màu bạc, BKS 37A-282.92, thời gian thuê 1 tháng, với giá 18 triệu đồng.

Hùng sử dụng chiếc xe thuê để đi lại hàng ngày, đến tháng 7/2017, khi hết tiền tiêu xài liền nghĩ ngay tới kế hoạch của mình, liền gọi điện cho người đàn ông ở miền Nam và nhờ làm giấy đăng ký giả cho chiếc xe đi thuê mang tên Nguyễn Văn Hùng. Nhận được giấy tờ xe mang tên mình, Hùng đưa xe đến cầm cố lấy số tiền 300 triệu đồng tiêu xài. Số tiền cầm cố nhanh chóng được “nướng” vào chiếu bạc, lô đề…

Đến ngày 7/8/2017, tiêu xài hết số tiền cắm xe nên lại đến doanh nghiệp JVT (trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh) thuê chiếc xe ôtô nhãn hiệu Toyota  Fotuner BKS 37A-391.70 trong thời gian 1 tháng với giá 24 triệu đồng. Như trước đó, Hùng nhờ làm giả giấy tờ xe và đưa đi cầm cố lấy 700 triệu đồng, tất cả được Hùng dốc túi chơi lô đề, đánh bạc và ăn chơi trác táng. Ngày 11/8/2017, anh Nguyễn Hồng Phúc (SN 1990, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) vay của Hùng 100 triệu đồng với thỏa thuận trong 1 tháng, Phúc để lại cho Hùng chiếc xe Kia Rio BKS 37A-306.62 mà Phúc thuê để Hùng đi lại. Ngay sau đó, Hùng liền làm đăng ký chiếc xe sang tên mình để đi lại, đến ngày 15/9 Hùng mang xe đến cầm cố lấy số tiền 300 triệu đồng.

Cùng chung thủ đoạn trên, Hùng thuê chiếc xe Toyota Vios BKS: 37A-245.75 của doanh nghiệp Hưng Thánh Phú, làm giả giấy tờ, đổi biển số rồi mang đi cầm lấy số tiền 300 triệu đồng. Khi “khát bạc” không chỉ thuê xe để cầm cố mà Hùng còn mang 2 chiếc xe nhãn hiệu Kia Rio và Kia Morning của gia đình mang tên N.Đ.L. (bố đẻ của Hùng) để cầm cố lấy tiền tiêu xài. Thời điểm bắt giữ, cảnh sát phát hiện trên người Nguyễn Văn Hùng thu được 7 đăng ký xe giả đều mang tên Nguyễn Văn Hùng trước đó đã nhờ người khác làm giả để chuẩn bị đến thuê xe mang đi cầm cố nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ. Vụ án đang được điều tra mở rộng.  

Đọc thêm