Trộm đột nhập giữa ban ngày đào nền 'cuỗm' hết vàng nhà vắng chủ

Phát hiện dưới nền đá hoa có một miếng gạch hơi gồ lên, Toàn dùng dao đào bới đất lên, lấy đi một hộp đựng nhiều nữ trang...
Đối tượng Lê Phước Toàn và hiện trường vụ trộm.
Đối tượng Lê Phước Toàn và hiện trường vụ trộm.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 19/1, Lê Phước Toàn (sinh năm 1995, ngụ xã Thanh Vĩnh Đông), Trần Văn Tâm (1996, ngụ xã Thanh Phú Long); Nguyễn Hữu Đệ (SN 1998, ngụ xã Phước Tân Hưng) và Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1993, ngụ xã Long An, cùng huyện huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang nhậu tại nhà bà con ở xã Thanh Vĩnh Đông. Toàn nhìn sang thấy nhà bà Loan (56 tuổi) gần đó đóng cửa nên nảy sinh ý định trộm tài sản.

Toàn và Tâm đột nhập vào nhà bà Loan, Đệ và Nga đứng ngoài cảnh giới.

Sau hồi lâu tìm tòi, phát hiện dưới nền đá hoa có một miếng gạch hơi gồ lên, Toàn dùng dao đào gạch đất và lôi lên một hộp đựng nhiều nữ trang. Toàn cất giấu toàn bộ nữ trang và 2 điện thoại di động trên đầu tủ lạnh, không cho các đối tượng còn lại biết. 

Về nhà, phát hiện bị trộm, bà Loan cấp báo Công an. Bà Loan cho biết, do vắng nhà thường xuyên, cửa nhà không chắc chắn nên bà cất giấu tất cả tài sản quý của gia đình dưới đất.

Số tài sản bà Loan mất gồm 12 chỉ vàng 24K, 8,1 chỉ vàng 18K chôn dưới nền nhà, 1 sổ hộ khẩu và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để trong tủ không khóa và 2 điện thoại kể trên. Cơ quan chức năng định giá, số vàng trị giá gần 63 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an huyện Châu Thành triệu tập 4 thanh niên trên.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi. 

Lê Phước Toàn bị bắt tạm giam 3 tháng về hành vi Trộm cắp tài sản. Cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ đề nghị khởi tố các đối tượng đồng phạm.

Đọc thêm