Truy bắt nghi phạm chở ma túy bắn hai chiến sĩ biên phòng trọng thương

(PLO) - Trong lúc chiến đấu với hai đối tượng vận chuyển một lượng ma túy lớn, hai chiến sĩ biên phòng đã bị một đối tượng bắn trúng.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng Phó chủ tịch Lê Xuân Đại cùng đoàn đến thăm hỏi, động viên hai chiến sĩ biên phòng bị thương khi đấu tranh với hai tên tội phạm (ảnh Tiến Hùng)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng Phó chủ tịch Lê Xuân Đại cùng đoàn đến thăm hỏi, động viên hai chiến sĩ biên phòng bị thương khi đấu tranh với hai tên tội phạm (ảnh Tiến Hùng)

Chiều 28/6, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyễn Đắc Vinh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Lê Xuân Đại đến Bệnh viện Quân y 4 thăm hỏi 2 trinh sát bộ đội biên phòng (BĐBP) bị thương khi đang đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng súng vận chuyển ma túy.

Theo thông tin từ BĐBP Nghệ An, vào khoảng 6h30 ngày 28/6, tại khu vực bản Khánh Thành (xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An) BĐBP Nghệ An phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu vận chuyển trái phép ma túy. Biên phòng Nghệ An đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tiến hành kiểm tra, bắt giữ.

Vừ Bá Xênh tại CQĐT cùng tang vật trong vụ án
Vừ Bá Xênh tại CQĐT cùng tang vật trong vụ án

Trong quá trình vây bắt, đối tượng đã rút súng chống trả lực lượng chức năng hòng thoát thân, hai trinh sát trong lúc đánh án bị trúng đạn, một đối tượng sau đó bị khống chế bắt giữ. Danh tính đối tượng bị bắt được xác định là Vừ Bá Xênh (SN 1977, trú tại xã Tây Sơn, Kỳ Sơn -là giáo viên Trường THCS Tây Sơn), tang vật thu giữ là 20 bánh heroin, 7kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 15 viên đạn, 1 vỏ đạn… 

Hai trinh sát bị thương là trung úy Nguyễn Đình Tài (trinh sát ma túy của Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An) bị trúng 2 phát đạn vào vùng bụng; thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng (trinh sát ma túy của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP) bị trúng đạn vào vai.

Cả hai được sơ cứu và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện để cấp cứu, hiện sức khỏe của hai trinh sát đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên do vết thương ở vị trí nguy hiểm nên có khả năng Trung úy Tài sẽ phải chuyển ra tuyến Trung ương để tiếp tục điều trị.

Theo khai nhận, số ma túy trên được Xênh vận chuyển từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng đã bắn trinh sát biên phòng. 

Đọc thêm