Truy tìm người đàn ông bịt mặt đâm tử vong nữ nhân viên cây xăng

(PLVN) - Chị Phượng cố bò vào kêu cứu đồng nghiệp. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi...
Cây xăng nơi xảy ra sự việc.
Cây xăng nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu,  khoảng 2h hôm nay, 10/7, chị Trần Thị Phượng (SN 1983, nhân viên công ty Xăng dầu Nghệ An) đang trực bán xăng cây xăng dầu nằm sát QL1A, trên địa bàn xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu) thì một người đàn ông bịt mặt, lao đến dùng dao tấn công.

Nạn nhân gục xuống đất, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 

Thời điểm xảy ra vụ việc, một nhân viên khác đang ngủ phía trong cửa hàng xăng dầu. Chị Phượng cố bò vào kêu cứu đồng nghiệp. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Vụ việc được phát hiện báo với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Nạn nhân quê ở TX Cửa Lò (Nghệ An) lấy chồng và sinh sống tại xã Quỳnh Giang.

Ngay trong đêm, Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang khám hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân và truy tìm hung thủ gây án.

Đọc thêm