Tử vong chỉ vì mâu thuẫn trong khi hát đám cưới

(PLO) - Sáng 27/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn, Nghệ An) khiến 1 người chết, 1 người bị thương vào tối ngày 25/2 vừa qua.
Hình minh họa
Hình minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 25/2 Võ Văn Lưu (SN 1996, trú tại xóm 10B xã Nghĩa An) cùng anh trai là Võ Văn Truyền và nhóm thanh niên trong xóm đến đám cưới tại xóm 3 chơi.

Trong lúc đang hát đám cưới, nhóm thanh niên xóm 10 xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên xóm 3 và bị thanh niên xóm 3 vây đánh. 

Thấy Lưu bị đánh, Truyền liền đến can ngăn, bất ngờ bị nhóm thanh niên dùng dao đâm hai nhát vào người. Truyền gục tại chỗ, sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng, Công an huyện Nghĩa Đàn có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng PC45 tiến hành điều tra truy bắt các đối tượng.

Bước đầu, CQĐT đã tạm giam một đối tượng có liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ./. 

Đọc thêm