Vác súng thật đi giải quyết mâu thuẫn trên mạng “ảo”, một người bị thương

(PLO) - Bị đe dọa sẽ ám sát nếu ra khỏi nhà do mâu thuẫn trên facebook, trong lúc ngồi nhà anh trai thì thanh niên bị hai đối tượng ập đến dùng súng bắn trọng thương. 
Vác súng thật đi giải quyết mâu thuẫn trên mạng “ảo”, một người bị thương
Sáng 18/7, đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, “chiều ngày 17/7, trên địa bàn TP.Thanh Hóa vừa xảy ra một vụ dùng súng “giải quyết mâu thuẫn” khiến một người bị thương nặng khi đang ngồi chơi.
Theo đó, chiều cùng ngày, anh Lê Minh Châu (22 tuổi, trú phường Nam Ngạn, TPThanh Hóa) đang ngồi chơi tại nhà riêng của người anh trai ở (số 49, đường Nam Sơn, phường Nam Ngạn), bất ngờ có hai thanh niên dáng vẻ hung dữ phi xe máy ập đến. Phát hiện anh Châu đang ngồi chơi, một đối tượng đã rút súng bắn khiến anh Châu gục tại chỗ, sau đó đập phá nhiều đồ đạc của gia đình trước khi tẩu thoát. 
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ xả súng một thanh niên bị thương nặng
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ xả súng một thanh niên bị thương nặng
Nạn nhân được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, do vết thương quá nặng nên các bác sỹ đã chuyển anh Châu ra Hà Nội để phẫu thuật gắp đạn ra. Theo người nhà cho biết thì, mấy ngày gần đây giữa anh Châu  và một đối tượng ở TP.Thanh Hóa có xảy ra mâu thuẫn khi hai người nói chuyện với nhau trên mạng xã hội Facebook. Người này liên tục đe dọa ám sát nếu bước chân ra khỏi nhà. 
Nhận được tin báo, công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường và đang truy tìm hung thủ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Theo nhận định ban đầu từ phía cảnh sát, khẩu súng mà nhóm đối tượng bắn anh Châu là loại súng ria và bắn bằng đạn chì./.

Đọc thêm