Vì sao nữ sinh ở Bình Dương cướp mạng cha đẻ?

(PLVN) - Thấy cha đánh trúng mẹ, không kiềm chế được cảm xúc, nữ sinh lấy dao đâm ông này tử vong rồi bỏ chạy.
Gia đình làm hậu sự cho ông Tám
Gia đình làm hậu sự cho ông Tám

Ngày 14/3, công an tỉnh Bình Dương có thông tin chính thức liên quan đến em Dương K.N, (SN 2004) đâm cha ruột tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tám (SN 1966, khu dân cư Hiệp Thành 3, TP Thủ Dầu Một).

Thông tin cho rằng em N sử dụng ma túy và bị ảo giác dẫn đến việc đâm cha ruột là thông tin chưa chính xác. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra, làm các xét nghiệm liên quan và kết luận em N không sử dụng ma túy trước và trong khi gây ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 23h ngày 10/3, ông Tám đi nhậu về thấy N đang làm đồ ăn dưới bếp nên thắc mắc, la rầy. Sau khi lời qua tiếng lại, người cha dùng 1 đoạn ván gỗ để sẵn trong nhà ra đánh con gái.

Lúc này vợ ông nghe tiếng cãi vã nên ra can ngăn liền bị chồng vô tình đánh trúng. Bức xúc về hành động của cha, em N không kìm chế được bản thân, lấy dao ở bếp đâm ông Tám và bỏ chạy ra đường.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng ông Tám đã tử vong ngày 11/3.

Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Đọc thêm