Vụ người phụ nữ nghi bị “phi công trẻ” sát hại: Tình tiết gây sững sờ

(PLVN) - Liên quan đến vụ án người phụ nữ bị phát hiện tử vong trước hiên nhà, thiếu nữ 16 tuổi khai nhận hành vi sát hại mẹ ruột.
Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ thủ phạm gây án mạng tại xã Trung An (TP Mỹ Tho). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Lang (SN 1971, ngụ xã Trung An). 

Trước đó, ngày 18/3, hai người con gái của bà Lang rời khỏi nhà, đến khi trở về phát hiện mẹ đã tử vong trước hiên. Kết quả khám nghiệm trên người nạn nhân có vết đâm thấu ngực, mất máu cấp dẫn đến tử vong. 

Theo người thân nạn nhân, chiều tối xảy ra sự việc, bà Lang có xảy ra cự cãi với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1973). Người đàn ông này sống với bà Lang như vợ chồng.

Cơ quan công an đã mời Tuấn về làm việc vì tình nghi có liên quan đến vụ việc. 

CAND thông tin, quá trình điều tra, L.V.T.K. (Sn 2003) ra đầu thú, khai nhận chính mình đã sát hại mẹ ruột. Theo lời thiếu nữ 16 tuổi, do bị mẹ la rầy nên đã gây ra vụ việc.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của thiếu nữ, củng cố hồ sơ và điều tra làm rõ thủ phạm.

Đọc thêm