Bắt giữ 4 đối tượng trong hai vụ mua bán người

(PLO) - Ngày 8/9, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá hai vụ mua bán người bắt giữ 4 đối tượng.
Hai đối tượng Lương Văn Dương và Pịt Văn May
Hai đối tượng Lương Văn Dương và Pịt Văn May

Mới đây nhất, ngày 7/9, Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Cụt Thị Sân (SN 1986) và Cụt Văn Thôn (SN 1982) cùng trú tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) có hành vi lừa bán người.

Theo đơn tố cáo của chị Moong Thị Thu (SN 2000, trú tại bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, Kỳ Sơn) hai đối tượng đã lừa bán mình sang Trung Quốc. Qua điều tra xác minh, năm 2014 Sân và Thôn cấu kết với nhau đưa Moong Thị Thu và Lương Thị Phiên (SN 1989) bán cho hai người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với số tiền 200 triệu đồng.

Sau một thời gian sinh sống quá khổ sở và tủi nhục Moong Thị Thu đã may mắn trốn thoát trở về nước làm đơn tố cáo. Hiện thông tin về Lương Thị Phiên vẫn chưa xác định được.

Tại một diễn biến khác, ngày 6/9 Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ Lương Văn Dương (SN 1995, trú tại bản Đỉnh Sơn I, Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) và Pịt Văn May (SN 1989, trú tại bản Đồn Boọng, xã Na Loi, Kỳ Sơn) về hành vi mua bán người.

Trước đó, ngày 4/9/2017, chị Lương Thị  L. (SN 1996, trú tại bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) làm đơn gửi công an Kỳ Sơn tố cáo May và Dương lừa bán chị L. sang Trung Quốc. Qua điều tra, cảnh sát làm rõ, ngày 20/8/2017, Lương Văn Dương gọi điện thoại cho Pịt Văn May để nhờ tìm người đưa sang Trung Quốc. Pịt Văn May đã rủ rê em Lương Thị L. sang Trung Quốc được L. đồng ý.

Ngày 22/8/2017, Dương và May bắt xe khách đưa Lương Thị L. xuống bến xe Vinh bàn giao cho người phụ nữ tên Lữ Thị Kim (trú cùng bản, lấy chồng ở Trung Quốc) sau đó được trả 30 triệu đồng. Lữ Thị Kim hứa khi nào bán được L. sẽ gửi thêm cho Dương và May 50 triệu đồng. Cả hai bắt xe về nhà, Dương đưa cho May 20 triệu đồng, giữ lại 10 triệu đồng tiêu xài.

Sau đó một tuần, Kim báo cho Dương đến một ngân hàng tại TP.Vinh nhận 30 triệu đồng, sau đó chia cho May 20 triệu đồng, giữ lại 10 triệu đồng tiêu xài. Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục được điều tra mở rộng với các đối tượng liên quan./.

Đọc thêm