Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng: Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân

(PLO) - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền hải cảng, biển đảo, biên giới -  đó là khẳng định của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân dành tặng BĐBP TP Hải Phòng do Thành ủy - HĐND- UBND - UBMTTQ TP Hải Phòng tổ chức ngày 23/6.
Chủ tịch nước gắn danh hiệu Anh hùng LLVTND lên lá cờ truyền thống của BĐBP Hải Phòng.
Chủ tịch nước gắn danh hiệu Anh hùng LLVTND lên lá cờ truyền thống của BĐBP Hải Phòng.

Công an nhân dân vũ trang TP Hải Phòng chính thức được thành lập từ năm 1959, là lực lượng tiền thân của BĐBP TP Hải Phòng. Trải qua quá trình phát triển và trưởng thành, ở bất cứ thời kỳ nào, BĐBP TP Hải Phòng cũng phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo, hải cảng của địa phương và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Trong đó, không thể không nhắc đến chiến công hiển hách của lực lượng trong việc tổ chức chiến đấu, bắn rơi 21 máy bay của giặc Mỹ, bắt sống 5 tên giặc lái. Trong cuộc chiến đấu chống phong toả đường thủy vào cảng Hải Phòng bằng bom, mìn, thủy lôi của giặc Mỹ, BĐBP TP Hải Phòng lập chiến công đầu với “Đội cảm tử” rà phá thủy lôi, mở luồng vào cảng. Từ tháng 11/1964  đến tháng 4/1975, BĐBP TP Hải Phòng đã tăng cường chi viện quân số cho an ninh vũ trang miền Nam với tổng số trên 600 lượt cán bộ, chiến sĩ làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của lực lượng BĐBP TP Hải Phòng, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của đơn vị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho đại diện gia đình Trung tá Nguyễn Hữu Đoài, nguyên Chính trị viên Đồn Công an nhân dân vũ trang Tràng Cát. Đây là tấm gương dũng cảm, tiêu biểu, xuất sắc của BĐBP TP Hải Phòng trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ xâm lược. Trung tá Nguyễn Hữu Đoài đã chỉ huy Đội cảm tử không quản hiểm nguy đưa quả thủy lôi đầu tiên lên bờ an toàn và bảo đảm an toàn sân bay Cát Bi, khi đó là khu vực tập kết hàng hóa quân sự và vũ khí phục vụ chiến đấu, bị cháy nổ lớn do máy bay địch bắn phá; tham gia bắn cháy 1 máy bay và bắt sống 1 phi công Mỹ. 

Đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng BĐBP TP Hải Phòng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị đơn vị cần tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Ngoài ra, đơn vị cần vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền ở khu vực biên giới vùng biển, đảo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, BĐBP TP Hải Phòng cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quân, Cảnh sát Biển, lực lượng Công an và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng bày tỏ tin tưởng, thời gian tới BĐBP TP Hải Phòng sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước cũng tặng 20 suất quà cho các gia đình thương binh - liệt sĩ, gia đình chính sách của TP Hải Phòng.

Đọc thêm