Cần Thơ ưu tiên nghiên cứu công nghệ sinh học, năng lượng

(PLO) - Ngày 11/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. 
Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa phải), thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở KH&CN TP Cần Thơ
Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa phải), thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở KH&CN TP Cần Thơ

Theo báo cáo, năm 2018 ngành KH&CN thành phố đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Có 10 đề tài, dự án KH&CN được ký hợp đồng thực hiện, 11 nhiệm vụ được nhiệm thu; trên 80% số kết quả các đề tài được áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Tính đến cuối năm 2018, thành phố có 234 văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ được cấp mới (vượt 56%).

Bên cạnh đó, thời gian qua đã tổ chức nhiều hội nghị, triển lãm quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp ứng dụng khoa học. Định hướng năm 2019 sẽ ưu tiên đẩy mạnh hướng tới nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, năng lượng... với tổng kinh phí đầu tư hơn 50 tỷ đồng. 

Dịp này, Sở KH&CN TP Cần Thơ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước vì có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống khẳng định, KH&CN tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ảnh hưởng về chất và lượng của cuộc sống theo một xu thế mới. Phát triển khoa học là gắn liền với phát triển của thời đại. Thời gian tới ông Thống yêu cầu ngành KH&CN thành phố phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt và phấn đấu làm sao để KH&CN trở thành “đòn bẩy” cho sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội trong thời bình. 

Đọc thêm